Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu

Thứ năm, 05/03/2026 08:40

Sáng 4-3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh) cho biết, tiếp tục tiếp nhận và điều trị thêm nhiều bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra tiệm bánh mì.
Đoàn kiểm tra phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra tiệm bánh mì.

Theo thông tin từ bệnh viện, đến khoảng 8 giờ ngày 4-3, đã có 54 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng chủ yếu như đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, mất nước do nôn nhiều lần, phải được truyền dịch, theo dõi sức khỏe.

Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân cho biết trước đó đều ăn bánh mì tại một điểm bán ở số 13 đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Cơ sở này không treo bảng hiệu nên thường được người dân gọi là tiệm bánh mì “không tên”. Theo ghi nhận, cơ sở kinh doanh trên mới chuyển về địa điểm này và bắt đầu bán hàng từ chiều đến tối trong những ngày gần đây.

Được biết, ngay sau khi ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, chiều 3-3, UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đang chuẩn bị tiếp tục bán hàng cho khách. Đoàn kiểm tra ghi nhận điểm bán nằm ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế, chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm lại đặt tại một địa chỉ khác.

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ sở xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến. Tuy nhiên, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc của một số nguyên liệu đầu vào sử dụng để chế biến bánh mì.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu pate, thịt, bơ cùng một số thành phần khác để kiểm tra nhanh. Kết quả ban đầu chưa phát hiện các chất bảo quản bị cấm. Tuy vậy, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, cơ sở vẫn bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động cho đến khi có kết luận xét nghiệm chính thức

Trong sáng 4-3, Sở ATTP TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND phường làm việc với chủ cơ sở bánh mì “không tên” trên.

Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cơ bản ổn định. Ngành Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc…

Hoàng Nhị

Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 22

Tính đến ngày 2/3 đã có 22 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở một tiệm bánh tại phường Hạnh Thông (TP.HCM).

Kịp thời cứu sống bệnh nhi mắc hạt hướng dương đường thở nguy kịch

Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Trung ương Huế) vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị dị vật đường thở nguy kịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026 nhờ phối hợp hồi sức tích cực và nội soi can thiệp khẩn cấp. Hiện, sức khỏe của trẻ dần ổn định và có thể xuất viện trong thời gian ngắn sắp tới.

Bộ Y tế vào cuộc vụ một người dân ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

Sau bữa ăn có món cá ủ chua, một người dân ở Đà Nẵng bị giãn đồng tử, buồn nôn, phải nhập viện cấp cứu do nghi ngờ bị ngộ độc Clostridium Botulinum.

Rơi mặt nạ, lộ lòng tham!

Trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam chứng kiến những cơn “địa chấn” khi cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn liên quan đến những “idol” mạng xã hội. Điển hình như, vụ án “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Chị Em Rọt;

Công an TP Đà Nẵng quyết liệt đấu tranh với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; thời gian qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường